Xã nông thôn mới... không nước sạch!?

Thứ năm, 21/07/2016 10:35

(Cadn.com.vn) - Mặc dù được Nhà nước đầu tư vốn và dân góp thêm tiền để xây dựng công trình nước sạch nhưng 2 năm nay, hàng trăm hộ dân xã Hưng Tiến (H. Hưng Nguyên, Nghệ An) vẫn không có nước máy để sử dụng. Trong khi đó, tình trạng hạn hán kéo dài, nguồn nước mưa tích trữ ngày càng cạn kiệt khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.



Công trình nước sạch Giếng Bụt đã xuống cấp, còn bể nước đã cạn kiệt và nhuốm màu phèn.

Ông Hoàng Văn Giật (trú xóm 1, xã Hưng Tiến) cho hay, 2 năm nay, người dân xóm 1 không có nước sạch để dùng, gia đình nào cũng dùng nước mưa để ăn, một số hộ không có nước mưa thì phải vào Núi Thành cách nhà khoảng 2km để lấy nước về rất vất vả. Mùa khô năm nay hạn nặng nên nguồn nước lại thiếu trầm trọng hơn. Là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới mà giờ cũng không có nước mà dùng. Trong khi nhiều gia đình may mắn còn xây dựng được bể chứa nước mưa thì cũng không ít gia đình phải chấp nhận dùng nước nhiễm bẩn từ các giếng khoan của mình.

Ông Nguyễn Văn Cự, trưởng xóm 1, lo lắng: Không có nước mưa, nước sạch để dùng thì dân chúng tôi cũng đành phải chấp nhận dùng nguồn nước bị ô nhiễm từ giếng khoan. Nước giếng khoan có váng, màu ố vàng nên các thiết bị như máy lọc nước, bể phốt… đều bị hư hỏng. Để sử dụng được, chúng tôi phải đổ nhiều lớp cát vào để lọc nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn là phải thay các lớp cát khác mới dùng được.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch xã Hưng Tiến, cho biết: Vấn đề nước sạch trên địa bàn xã hiện nay rất nan giải. Toàn xã có hơn 500 hộ không có nước sạch để dùng, hơn 200 hộ dân thuộc xóm 3, 4, 5 có nước dùng nhưng nguồn nước bơm về cũng bất thường. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên xã thậm chí còn đòi trả lại tiền nhưng hiện vẫn chưa có biện pháp nào khắc phục.

Người dân phải làm bể lọc nhưng nguồn nước vẫn bị nhiễm phèn.

Trong khi đó, công trình nước sạch của xã Hưng Tiến do UBND xã Hưng Tiến làm chủ đầu tư được xây dựng hoàn thành vào tháng 6-2010 với tổng mức đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng lại không hoạt động được. Theo tìm hiểu, hệ thống công trình nước sạch của xã Hưng Tiến được đấu nối trực tiếp với công trình nước sạch Giếng Bụt thuộc xã Hưng Thắng (H. Hưng Nguyên). Đây là công trình ban đầu chỉ xây để phục vụ cho nhân dân Hưng Thắng, nhưng sau khi có yêu cầu từ chính quyền Hưng Tiến thì đơn vị quản lý là Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh nông thôn Nghệ An đã cho đấu nối.

Có mặt tại nhà máy nước Giếng Bụt của xã Hưng Thắng, chúng tôi chứng kiến toàn bộ hệ thống máy móc tại đây đã nhuộm một màu vàng ố, hệ thống đường ống, van xử lý nước bị hoen gỉ, 2 bể nước tại đây cũng cạn kiệt và nước nhuốm màu vàng ố. Xung quanh nhà máy nước, các kênh rạch bao quanh cũng bị nhuốm màu bùn. Ông Cự nói: “Để xây lắp công trình nước sạch đấu nối từ xã Hưng Thắng về Hưng Tiến này, mỗi hộ gia đình phải đóng 1,6  triệu đồng. Thời gian đầu nước về rất mạnh, sạch nhưng sau một thời gian hầu hết các hộ gia đình ở các xóm 1, 2, 6, 7 không có nước để dùng. Không những thế, nguồn nước còn xuất hiện màu vàng ố khiến người dân rất bất an. Nước đã không đủ dùng nay lại còn bị ô nhiễm thế này thì người dân không biết làm sao nữa”.

Theo ông Phan Bùi Mỹ, Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh nông thôn Nghệ An, cho biết: Công trình nước sạch Giếng Bụt đủ cung cấp cho 600-700 hộ dân, với công suất 300m3/ngày địa bàn chủ yếu là Hưng Tiến và Hưng Thắng. Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng, nguồn nước ở Giếng Bụt dần cạn kiệt, nước đầu nguồn cũng ít về, bởi thời tiết khắc nghiệt... Ông Mỹ khẳng định, việc người dân phản ánh nước không đủ sinh hoạt, không có nước sạch là đúng, giờ muốn có nước thì phải đầu tư nâng cấp 3 trạm cấp nước ở xã Hưng Thắng, Hưng Phúc, Hưng Tân. Thời gian gần đây nguồn nước bị nhiễm sắt nặng khiến công trình nước sạch ở Giếng Bụt bị ố vàng khiến tâm lý người dân lo lắng, Trung tâm đã đầu tư nâng cấp hệ thống để nước đạt chất lượng, hàng tháng trung tâm vẫn kiểm tra độ an toàn của nguồn nước. Về giải pháp khắc phục trong thời gian tới, ông Mỹ cho hay: “Chúng tôi đang xin hỗ trợ từ cấp trên để hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng 3 trạm cấp nước ở xã Hưng Thắng, Hưng Phúc và Hưng Tân. Nếu dự án này được triển khai thì người dân sẽ có đủ nước để dùng.

D.H